Chỉ số tia cực tím ở Sài Gòn đạt mức cực đỉnh, cảnh báo nguy cơ ung thư da

Người ra đường nếu không che chắn kỹ, vùng da tiếp xúc với ánh nắng nhiều trong khoảng thời gian từ 10h - 14h sẽ bị cháy nắng, nguy cơ ung thư da rất cao.

Đeo kính đen có tác dụng chống tia cực tím?

Người Sài Gòn lo thiếu nước ngọt vì mặn xâm nhập

Dịch bệnh mùa nắng nóng: Làm gì để phòng tránh?

Nắng nóng lan rộng từ Nam ra Bắc

Người Sài Gòn than trời vì nắng nóng

Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, sáng nay (4/5), người Sài Gòn trở về với nhịp sống, công việc thường ngày. Tuy nhiên cái nắng gay gắt suốt nhiều ngày qua vẫn chưa hề giảm bớt, nhiều người đi làm vào buổi sáng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu trước nắng nóng oi bức bao trùm mọi tuyến đường của thành phố.

Người Sài Gòn quay cuồng trong cái nắng nóng gần 40 độ C.

Các nhân viên văn phòng ở Sài Gòn cũng than trời vì cái nóng hầm hập này. Chị Thu Minh, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh ở quận 4 than thở: "Ở văn phòng có máy điều hòa mát lạnh, vừa mở cửa phòng ra đường ăn trưa thì cảm giác như bị nướng chín. Sợ quá, nhiều đồng nghiệp của tôi gọi luôn phần ăn trưa giao tận nơi chứ không ai dám ra đường giờ này".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tại Nam bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày mai 5/5, nắng nóng mới có dấu hiệu giảm dần.

Cả nam và nữ khi ra đường đều phải trùm kín mít để tránh tác hại của ánh nắng.
Tia cực tím quá cao có thể gây ung thư da

Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó phòng Dự báo và phục vụ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện tại tia cực tím tại Sài Gòn đang ở mức cực đỉnh là 12/12 - mức nguy hiểm cực độ, khiến da bị cháy nắng rất nhanh nếu tiếp xúc với ánh nắng.

"Thời điểm tia cực tím cực độ diễn ra từ khoảng 10h - 14h, đây là khoảng nắng nhất trong ngày. Trong thời gian nắng nóng với tia cực tím đang ở mức cực đỉnh như vậy, sức khỏe của người dân sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, có thể gây ung thư da và tổn hại đến mắt nếu không có biện pháp bảo vệ khi ra đường", bà Lan cho biết. Cũng theo bà Lan, tia cực tím ở Sài Gòn ở mức cao thường diễn ra ở những thời điểm gần mùa mưa.

Cánh đàn ông cũng vật vã với nắng nóng nhiều ngày của Sài Gòn.

GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cũng chỉ rõ, tia cực tím (hay tia tử ngoại, tia UV) giúp tổng hợp vitamin D trong cơ thể. Ngoài ra, ở liều lượng vừa phải tia cực tím còn kích thích mọi quá trình hoạt động chính của cơ thể. Tia cực tím còn có tác dụng vệ sinh, diệt các vi trùng, vi khuẩn. Vì thế, nếu buổi sáng sớm, mở cửa để đón ánh nắng vào nhà hoặc cho ra tiếp xúc với ánh nắng thì rất tốt.

"Tuy nhiên, nếu tia tử ngoại mạnh quá, vượt mức cho phép sẽ giết vi khuẩn, vi trùng, gây ra các bệnh về da, đặc biệt là ung thư da. Vì thế chỉ cho tiếp xúc với tia tử ngoại ở mức độ cho phép, nếu lớn hơn phải phòng tránh", GS.TS Phạm Ngọc Đăng cho hay.

Cũng theo GS.TS Phạm Ngọc Đăng, chỉ số UV quá cao có thể gây ra các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, lão hóa da, ức chế miễn dịch và ung thư da. Tuy nhiên, chỉ số UV hiện tại ở Sài Gòn đo được đang ở mức 8, thậm chí vào khoảng 12-13h trưa thì sẽ hơn mức 10, khá nguy hiểm.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội